Mở đợt cao điểm chống buôn lậu thuốc lá tại địa bàn trọng điểm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 21:11 GMT+7

VTV.vn - Đợt cao điểm chống buôn lậu thuốc lá từ nay đến Tết Đinh Dậu 2017, sẽ tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đầu nậu lớn trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo, yêu cầu lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường mở đợt cao điểm chống buôn lậu từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó đặc biệt là chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá tại các địa bàn trọng điểm.

Đợt cao điểm chống buôn lậu thuốc lá từ nay đến Tết Đinh Dậu 2017, sẽ tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đầu nậu lớn trên tuyến biên giới, cửa khẩu. Kết hợp với kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường nội địa, nhất là Hà Nội và TP.HCM.

Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, trong 2 năm qua, chỉ tính riêng địa bàn biên giới trọng điểm phía Nam, buôn lậu thuốc lá bị xử lý đã lên đến hơn 15 ngàn vụ. Hàng năm, thuốc lá lậu gây thất thu khoảng 10 nghìn tỷ tiền thuế cho ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước