Mở rộng dịch vụ tiêm chủng cho người dân ở Thanh Hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/07/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân, sáng 11/7, tại TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đã đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa.

Từ 7 giờ, Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Hóa đã đông nghẹt người. Tại các khu vực đăng ký, phòng chờ đều không còn chỗ trống. Từ lâu, thiếu vaccine đã luôn là nỗi lo với bà Loan (TP Thanh Hóa), vì đã nhiều lần tới Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đăng ký nhưng cháu bà vẫn chưa được tiêm khi đến nay đã quá lịch hẹn hơn 4 tháng.

Với những gia đình có điều kiện hơn, chị Hiền (TP Thanh Hóa) chấp nhận đường xa ra Hà Nội tiêm cho đúng lịch, nhưng quãng đường di chuyển gần 200km cũng thực sự là trở ngại, nhất là khi con mới được vài tháng tuổi.

Theo lãnh đạo TP Thanh Hóa, sau khi đi vào hoạt động, trung tâm tiêm chủng này sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng cho người dân và giải quyết tình trạng khan hiếm vaccine lâu nay.

Với hơn 60 phòng khám và tiêm, trung tâm tiêm chủng này có thể đáp ứng hơn 4.000 lượt người mỗi ngày.

Đây là trung tâm thứ 12 trên cả nước đi vào hoạt động, góp phần giảm tải cho các trung tâm tiêm chủng ở Hà Nội.

Theo thống kê của đơn vị này cho thấy, lượng người đăng ký tiêm đến từ Thanh Hóa khá đông với khoảng 5.000 lượt mỗi tháng, đứng thứ 3 chỉ sau Hà Nội và TP.HCM.

Trẻ được tiêm chủng vaccine đang giảm Trẻ được tiêm chủng vaccine đang giảm

VTV.vn - Theo thông tin từ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng vaccine 5 trong 1 từ đầu năm đến nay thấp hơn so với mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước