Mỗi ngày có gần 3 người thiệt mạng vì tai nạn lao động

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 14:14 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Nhân dân

VTV.vn - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong năm 2018, cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trung bình gần 3 người thiệt mạng mỗi ngày.

So với năm 2017, số vụ tai nạn lao động và số người chết đã giảm, song tăng số nạn nhân nữ. Đáng chú ý, trong 17 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, đề nghị khởi tố 15 vụ, trong đó có 3 vụ đã có quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương, nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người do chủ sử dụng lao động không xây dựng quy trình chiếm 46% số vụ, như: Chủ lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; điều kiện lao động kém; không huấn luyện an toàn hoặc huấn luyện chưa đầy đủ cho người lao động; thiết bị không đảm bảo, do thiếu sót của người lao động chiếm 18% số vụ tai nạn, chủ yếu do thao tác không đúng quy định…

Báo động tình trạng tai nạn lao động đáng tiếc đối với trẻ em Báo động tình trạng tai nạn lao động đáng tiếc đối với trẻ em

VTV.vn - Vấn đề tai nạn lao động, đặc biệt ở trẻ em, đang trong tình trạng đáng báo động khi mới đây 1 bé trai 13 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên thành bụng trong lúc đi làm thuê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước