Mỗi ngày, huyện đảo Lý Sơn xả 10 tấn rác ra biển

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 14:47 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng ô nhiễm do ùn ứ rác thải đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo người dân Lý Sơn, ít nhất mỗi ngày họ đổ xuống biển khoảng 10 tấn rác thải. Trong khi đó, đội thu gom rác chỉ hoạt động "cầm chừng" quanh các khu dân cư ở xã An Vĩnh còn ở xã An Hải chủ yếu là do người dân tự chôn lấp.

Chính quyền huyện đảo Lý Sơn cho biết, bãi chôn rác lấp tạm thời chỉ rộng khoảng 1.000 m2 sát biển đang quá tải nên ngày nắng thì công nhân tranh thủ đốt, ngày mưa thì dùng xe xúc đào chôn lấp để tiết kiệm diện tích.

Trong khi đó, nhà máy xử lý chất thải rắn được Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư thí điểm ở huyện đảo Lý Sơn với công suất hơn 15 tấn rác/ngày đêm, tổng vốn hơn 30 tỷ đồng sau hơn bốn tháng vận hành chạy thử, vẫn chưa thể hoạt động vì thiếu kinh phí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước