Mongla - Tụ điểm tệ nạn xã hội ở biên giới Myanmar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/05/2019 15:32 GMT+7

VTV.vn - Mongla, vùng núi nằm ở biên giới giáp Trung Quốc, nơi được coi là chợ buôn bán động vật hoang dã và tụ điểm tệ nạn xã hội của Myanmar.

Mongla là khu vực nép mình ở dãy núi thuộc phía Đông Myanmar. Tại đây, da báo và hổ được chất đống trong các cửa hiệu ven đường, ngoài ra còn có ngà voi, vảy tê tê và nhiều loài chim quý hiếm.

Ngoài các sản phẩm từ động vật hoang dã, ở Mongla, tình dục và cờ bạc là hai ngành kinh tế ngầm tại đây. Về đêm, đủ loại dịch vụ được đưa ra chào mời người dân tứ xứ.

Những cô gái mại dâm còn tràn ra đường để phát tờ rơi, giá trung bình cho một đêm là 7,5 USD. Nhiều lao động cho biết, họ tới đây để làm việc kiếm tiền nhưng cuối cùng, sức cám dỗ của sòng bạc và nhà thổ khiến họ "cháy" túi.

Myanmar ngăn chặn âm mưu đánh bom tòa nhà chính quyền Myanmar ngăn chặn âm mưu đánh bom tòa nhà chính quyền

VTV.vn -An ninh Myanmar đã chặn đứng âm mưu đánh bom của nhóm phiến quân sắc tộc Quân đội Arakan (AA), nhằm vào văn phòng chính quyền tại bang Rakhine bằng thiết bị nổ tự chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước