Một học sinh không tiêm vaccine thủy đậu kiện nhà trường vì cấm mình đi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 16:35 GMT+7

VTV.vn - Một học sinh ở bang Kentucky (Mỹ) đã kiện nhà trường vì cấm cậu tới lớp do không tiêm vaccine thủy đậu. Tuy nhiên, cậu học sinh này sau đó đã bị bệnh này.

Jerome Kunkel bị bệnh thủy đậu. Cậu học sinh này đã hiểu ra hơn vì sao cơ quan y tế địa phương phải áp lệnh cấm tới trường với bất cứ học sinh nào chưa bị thủy đậu mà không tiêm phòng. Jerome Kunkel đã không được tới trường trong 7 tuần liền. Tuy nhiên, bố của Jerome và luật sư của cậu lý luận rằng lệnh cấm này là quá mức.

"Quá buồn cười khi người ta thổi phồng chuyện lên. Jerome bị thủy đậu. Tôi hồi bé cũng bị. Ngứa tý thôi là lại đi học được" - ông Chris Wiest, luật sư của Jerome Kunkel cho hay.

Sở Y tế không nghĩ như trên. Họ gọi tuyên bố của luật sư Wiest là mù quáng và rằng ông này thậm chí còn khuyên các khách hàng của mình chủ động để cơ thể bị lây thủy đậu nhằm miễn nhiễm với bệnh trong tương lai. Trong khi đó, gia đình Jerome đã lấy lý do tôn giáo để từ chối cho con tiêm phòng.

Đức siết chặt quy định về tiêm vaccine phòng sởi Đức siết chặt quy định về tiêm vaccine phòng sởi

VTV.vn - Theo dự luật do Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Jens Spahn đề xuất, các bậc phụ huynh từ chối tiêm phòng sởi cho con sẽ phải chịu mức phạt hành chính lên tới 2.500 Euro (2.800 USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước