Mua bằng đại học giả dễ như mua rau

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/10/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Mọi hoạt động mua bán đều diễn ra công khai, từ giá cả, chất lượng đến số điện thoại liên hệ.

Tình trạng mua bán bằng đại học giả không phải mới diễn ra gần đây. Lúc này, nó phổ biến đến mức nhiều đơn vị tuyển dụng phải gửi bằng đến các trường đại học để kiểm tra bằng thật hay giả cho thấy mức độ báo động của tình trạng này. Đáng nói là hành vi phạm pháp này được thực hiện dễ dàng và công khai như việc mua bán một bó rau.

Không đặt cọc, chỉ gửi thông tin là có, đối tượng còn cam kết 100% là bằng phôi thật. Giá 5 triệu bằng trung cấp, đại học là 7 triệu, nếu người quen giới thiệu còn được giảm giá tiếp. Để thuận lợi cho người có nhu cầu, đối tượng còn hứa tặng kèm theo 5 bản sao y đóng dấu công chứng của TP.HCM cho khách.

Thậm chí, khách hàng muốn mua số lượng lớn cũng có thể được đáp ứng. Hình mẫu của bằng được gửi email trước cho khách hàng xem. Khi khách ưng ý, sẽ có người giao tận nơi thu tiền.

Chỉ cần một cuộc điện thoại và vài triệu đồng, người không bằng cấp có thể sở hữu một tấm bằng đại học. Nhanh chóng, thuận tiện, giao hàng tận nơi, không cần đặt cọc, dịch vụ làm bằng giả và 1001 lợi ích kèm theo thực sự không chỉ là lời quảng cáo suông.

Chỉ có duy nhất phôi bằng đại học được các đối tượng khẳng định là "thật 100%" thì chắc chắn bằng mắt thường, không ai có thể phân biệt được là giả hay thật.

Làm bằng đại học giả đưa lao động sang Nhật để trục lợi Làm bằng đại học giả đưa lao động sang Nhật để trục lợi Nghệ An: Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, con dấu quy mô lớn Nghệ An: Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, con dấu quy mô lớn Tràn lan giấy tờ giả tại các phòng công chứng Tràn lan giấy tờ giả tại các phòng công chứng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước