Mua bằng giả: Tiền mất tật mang

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/10/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người nghe theo xúi giục đã bỏ tiền mua bằng để mong có được một công việc tốt, lương cao nhưng sau khi mua bằng rồi, công việc tốt không thấy mà tiền mất, tật mang.

Chỉ vài triệu đồng, những người không có bằng cấp đã có thể sở hữu một tấm bằng đại học giả để hoàn thiện cho hồ sơ đi xin việc. Tấm bằng kỹ sư giả có giá hơn 10 triệu đồng để xin việc không mang lại công việc cho người mua mà chỉ còn lại món nợ hàng trăm triệu đồng đã vay để lo xin việc.

Hàng trăm người cùng cảnh ngộ đóng nhiều tiền để được đi xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng không có bằng kỹ sư, nhiều người đã đóng tiền để được bà Trần Thị Hoàng Phương, chủ công ty TNHH Youko mua cho tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Ngay cả những văn bản do công ty ký với người lao động trước khi đưa họ đi nước ngoài, sau đó cũng được ngành chức năng xác định có dấu hiệu dùng con dấu giả.

Cơ quan chức năng từng khởi tố vụ án, rồi lại đình chỉ. Còn 200 nạn nhân, những người đóng rất nhiều tiền để mua những tấm bằng giả để đi xuất khẩu lao động thì trong tình trạng dở khóc dở cười, đi cũng không được, về không xong.

Mua bằng đại học giả dễ như mua rau Mua bằng đại học giả dễ như mua rau

VTV.vn - Mọi hoạt động mua bán đều diễn ra công khai, từ giá cả, chất lượng đến số điện thoại liên hệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước