Mưa đá gây thiệt hại lớn ở nhiều tỉnh phía Bắc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/03/2020 15:25 GMT+7

VTV.vn - Tối 17/3, tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ xuất hiện giông lốc cùng mưa đá, làm hư hại nhiều tài sản của người dân.

Hình ảnh nhiều viên mưa đá được người dân đưa ra so sánh với quả trứng gà. Tại nhiều địa phương như: Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; thành phố Lai Châu, mưa đá đã kéo dài khoảng 20 phút. Sau mưa đá, trời như trút nước, nhiều nhà bị vỡ hết ngói nên nước chảy vào trong nhà.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, mưa đá xảy ra tập trung ở vài xã của huyện Cẩm Khê và Đoan Hùng. Tuy nhiên, mật độ đá thưa, viên đá cũng nhỏ hơn 3 tỉnh trên.

Trước mắt, các địa phương chưa xác định được thiệt hại cụ thể, nhưng theo một số thông tin ban đầu, mưa đá đã ảnh hưởng tới không ít diện tích nông nghiệp và một số nhà dân ở vùng cao.

Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra 3 đợt mưa đá. Đợt thứ nhất vào chiều và tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân. Đợt thứ hai vào ngày 2-3/3.

Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa đá Yên Bái nỗ lực khắc phục hậu quả mưa đá Dông lốc, mưa đá làm 351 nhà sập, hơn 5.200 nhà tốc mái, hư hỏng Dông lốc, mưa đá làm 351 nhà sập, hơn 5.200 nhà tốc mái, hư hỏng Mưa đá ở Lai Châu: Viên đá to như quả trứng, phủ dày 20 cm Mưa đá ở Lai Châu: Viên đá to như quả trứng, phủ dày 20 cm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước