Mua đất đủ pháp lý vẫn ngậm... "trái đắng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/01/2019 14:48 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người mua đất nền dự án theo hình thức góp vốn nhưng đóng tiền xong, chưa được giao đất, chủ đầu tư bỗng dưng tuyên bố phá sản và dự án bị ngân hàng phát mãi.

Đây là câu chuyện đang xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án bị ngân hàng phát mãi bán cho chủ đầu tư khác, những người mua đất lúc này như ngồi trên đống lửa.

Anh Đỗ Văn Tiến (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) mua đất nền dự án bằng hình thức góp vốn tại Dự án khu dân số 1 Tây Nam Long Điền do Công ty Ô Cấp làm chủ đầu tư và đã đóng 90% giá trị hợp đồng. Chờ đợi 6 năm nay, anh Tiến vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Không những vậy, nay miếng đất anh đã mua lại vừa được bán cho một người khác.

Chị Hằng và nhiều khách hàng khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Không còn cách nào khác, chị phải cho người xây móng nền để giữ đất tránh bị chủ đấu tư bán cho người khác.

Từ năm 2003, dự án này đã được cấp phép phân lô 1.200 nền đất, bán cho 950 khách hàng là cổ đông góp vốn. Theo hợp đồng, sau 1 năm, Công ty Ô Cấp phải trao sổ đỏ cho người mua. Nhưng công ty này không thực hiện còn đem toàn bộ đi thế chấp ngân hàng. Sau đó, dự án bị ngân hàng phát mãi bán cho một chủ đầu tư khác. Chủ đầu tư mới lại tiếp tục lập dự án phân lô bán nền nên mới sinh ra cảnh một nền đất nhiều người tranh chấp như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước