Long An: Rao bán đất nền quy mô lớn có đúng quy định?

VTV9-Thứ năm, ngày 18/10/2018 13:49 GMT+7

VTV.vn - Trên thực tế, nhiều dự án tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An không đủ điều kiện được rao bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Hiện nhiều dự án tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An đang được phân lô, rao bán đất nền một cách công khai theo quy mô lớn. Điểm đáng chú ý là theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, với những dự án trên 2ha và có giá trị trên 20 tỷ đồng, khi bán hay chuyển nhượng, doanh nghiệp phải được thành lập.

Trong dự án Tân Lân Riverside rộng 11ha gồm khoảng 710 lô đất, theo giá đất do nhân viên tư vấn chào mời, nếu giá bán bình quân là 14 triệu đồng/m2, giá trị của khu đất này lên đến trên 700 tỷ đồng. Trên trang web, chủ đầu tư dự án được giới thiệu là Nam Phong Group nhưng văn bản mà nhân viên môi giới cung cấp cho phóng viên VTV chỉ là quyết định phê duyệt tổng mặt bằng và do một cá nhân đứng tên.

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, nếu chưa thành lập doanh nghiệp, cá nhân đứng tên bán dự án và chỉ mới phê duyệt tổng quy hoạch mặt bằng, dự án chưa được phép công khai rao bán. Chính quyền địa phương cho biết đang hướng dẫn các cá nhân vi phạm nói trên hoàn thiện hồ sơ lên doanh nghiệp để làm dự án.


Tràn lan phân lô bán nền quy mô lớn tại Long An Tràn lan phân lô bán nền quy mô lớn tại Long An

VTV.vn - Tại tỉnh Long An, những khu vực trước đây là đồng ruộng giờ đã được phân lô bán nền. Những khu vực sôi động nằm ở các huyện như: Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước