Mưa lũ ở Tây Nguyên và Nam Bộ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 19:52 GMT+7

VTV.vn - Lượng mưa kỷ lục trong thời gian ngắn đổ dồn về hệ thống sông, suối ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã làm 10 người chết, hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở hạ tầng bị ngập nước.

Tính đến thời điểm này, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai: Mưa lũ ở Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài nhiều ngày đã khiến 10 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Ngoài ra, còn có hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập nước, gần 800 hộ phải di dời. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề với hơn 18.000 ha hoa màu, 703 ha cây trồng lâu năm, hơn 120.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Trong đó, Đắk Nông có thiệt hại về người nhiều nhất với 5 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường, kênh thủy lợi, đập bị hư hỏng, sạt lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước