Mưa lũ Quảng Ninh: Phòng chống nguy cơ vỡ đập chắn phường Mông Dương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/07/2015 19:42 GMT+7

VTV.vn - Để phòng chống nguy cơ vỡ đập chắn, lực lượng chức năng phường Mông Dương đã huy động công nhân nâng cao đập, nắn dòng nước để không ảnh hưởng đến các hộ dân phía dưới.

Sau nhiều ngày mưa lớn, vùng trũng của bãi xả thải thuộc Công ty Than cọc 6, tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành khối trữ nước và bùn thải rất lớn. Vì là nơi xung yếu nên đập có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn chống vỡ đập, lực lượng chức năng đã huy động công nhân nâng cao đập, nắn dòng nước để không gây ảnh hưởng cho các hộ dân phía dưới.

Mưa to và liên tục tại phường Mông Dương đã gây khó khăn cho công tác đắp bờ chắn, ngăn bùn và nước tràn vào trạm điện 110KV ngay phía dưới chân đồi. Dù mưa to, nhưng lực lượng bộ đội, công binh tiếp tục dồn lực, đắp 3 vòng bờ chắn bằng bao tải cát. Việc tuyên truyền, nhắc nhở cũng liên tục được phát đi qua loa phát thanh lưu động để khuyến cáo nhân dân đến nơi trú ẩn.

Hiện tại, hơn 200 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã được sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước