Mục sở thị công trường sản xuất đá tự nhiên lát vỉa hè của Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/11/2017 15:33 GMT+7

Để tiết kiệm chi phí, toàn bộ các loại đá hộc được khai thác bằng phương pháp nổ mìn phá đá nên đá sẽ bị om, xuất hiện vết nứt vỡ là điều khó tránh.

Thực hiện năm kỷ cương hành chính trật tự văn minh đô thị theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua đã ồ ạt triển khai các dự án lát đá tự nhiên trên vỉa hè các tuyến phố, thay vì sử dụng các loại gạch nhân tạo như trước đây. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố đã lát gạch tự nhiên trước đây đã nhanh chóng xuất hiện tình trạng hư hỏng, nứt vỡ khi vừa mới đưa vào sử dụng, thay vì độ bền kỳ vọng đạt được 70-80 năm. Những tìm hiểu mới nhất của nhóm phóng viên Chương trình Chuyển động 24h về nguồn gốc, chất lượng đá của một đơn vị đầu mối cung cấp nguồn đá tự nhiên ở tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày này, dự án lát đá vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa Hà Nội đang gấp rút hoàn thành. Loại đá đang được sử dụng là đá ghi sáng. Theo người chỉ huy việc thi công ở đây, toàn bộ số đá có nguồn gốc từ Thanh Hóa. Qua lời giới thiệu, phóng viên đã tiếp cận được với đầu mối cung cấp.

Theo lời giới thiệu, phóng viên tìm tới xưởng sản xuất đá ở Thanh Hóa đang cung cấp cho tuyến phố Tôn Đức Thắng. Loại đá tại đây có hình thức giống hệt loại đá đang lát hè ở Hà Nội. Chủ cơ sở cho biết, đang vào cao điểm dự án lát đá vỉa hè nên hàng sản xuất ra đến đâu được vận chuyển hết đến đó. Nhiều thời điểm thiếu hàng phải gom hàng ở các xưởng lân cận. Ông chủ tiết lộ, do có mối quen thân nên đã có được hợp đồng với nhiều nhà thầu thi công trên các tuyến phố ở Hà Nội.

Để tiết kiệm chi phí, toàn bộ các loại đá hộc ở đây được khai thác bằng phương pháp nổ mìn phá đá. Thế nên, chủ cơ sở thừa nhận có thể đá sẽ bị om, nguy cơ xuất hiện vết nứt vỡ là điều khó tránh.

Vậy những lô đá không có giấy tờ kiểm định chất lượng theo như lời của đơn vị cung cấp tại Thanh Hóa có thực sự đúng là những viên đá đang được lát tại nhiều vỉa hè ở Hà Nội hay không? Câu trả lời chắc chắn chỉ có nhà thầu và chủ đầu tư các dự án mới có thể trả lời được. Tuy nhiên, khi liên hệ với các đầu mối này, phóng viên đều bị từ chối cho tiếp cận các hồ sơ dự thầu để có thể minh bạch câu chuyện nói trên. Câu trả lời duy nhất mà chúng tôi nhận được từ các đơn vị này là cam kết đủ hồ sơ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước