"Muôn hình vạn trạng" kiểu lừa đảo trong mùa dịch bệnh COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 14:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, những tên tội phạm với đầu óc tinh vi đã tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, tận dụng chính dịch bệnh để thực hiện các hành vi lừa đảo kiểu mới.

Từ khẩu trang y tế lậu cho đến thuốc giả, lừa đảo qua mạng, tội phạm đang tìm cách trục lợi từ chính dịch COVID-19. Đây là lời cảnh báo của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol). Lợi dụng tâm lý hoang mang của người dân, những tên tội phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo, bán cho họ nhiều món hàng bảo hộ dưới mức tiêu chuẩn hay lừa tiền trực tuyến.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo qua email trong thời gian này, trong đó tội phạm sử dụng tên của WHO để lừa tiền và ăn cắp những thông tin nhạy cảm. Tội phạm nhắm vào người tìm mua những thiết bị y tế trên mạng bằng cách gửi email chào hàng (tất nhiên là hàng giả) và lừa bán cho đối tượng khách hàng có tâm lý hoang mang trong mùa dịch. Ước tính, mỗi ngày có tới 18 triệu email lừa đảo liên quan đến dịch COVID-19.

Mới đây, cảnh sát Mỹ đã phá một vụ án lừa đảo quy mô lớn. Lợi dụng tình trạng thiếu vật tư y tế của Mỹ, tội phạm đã chào bán 39 triệu chiếc khẩu trang N95 cho các bệnh viện. Tuy nhiên, kho hàng mà những kẻ lừa đảo nói đến thực chất chỉ là một kho hàng "ma" và 39 triệu chiếc khẩu trang này không tồn tại. May mắn là vụ án đã được phá trước khi bất cứ giao dịch nào được tiến hành.

Cảnh sát cũng cảnh báo người dân cảnh giác với những kẻ đeo khẩu trang giả vờ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nhà hòng thực hiện hành vi trộm cắp, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi.

Tính đến đầu tháng 4, tổn thất do lừa đảo qua mạng mùa COVID-19 tại Anh là 1,6 triệu Bảng. Còn tại Mỹ, tổn thất do các vụ lừa đảo nói chung trong thời điểm dịch bệnh này là 13,4 triệu USD. Tuy nhiên, những thống kê này được cho là chưa đầy đủ vì có một số trường hợp nạn nhân không trình báo cho cơ quan chức năng.

Một câu hỏi đã được đặt ra là vì sao các tội phạm lừa đảo lại hoành hành mỗi khi dịch bệnh xuất hiện? Lý do được đưa ra là khi người dân bị hạn chế xã hội, tâm lý bức bối cộng thêm với lo lắng về dịch bệnh, họ dễ bị các tên tội phạm thao túng hơn. Bên cạnh đó, việc ít tiếp xúc với nhiều người khiến họ có ít cơ hội để chia sẻ với người khác, nâng cao cảnh giác trước các phương thức lừa đảo. Trong khi đó, những tên tội phạm lại thích ứng khá nhanh với hoàn cảnh, khai thác sự hỗn loạn toàn cầu nhằm mục đích trục lợi.

Lực lượng chức năng, các nhà phát triển mạng xã hội hay nhà mạng điện thoại đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình. Không chỉ trên mạng, nhiều người cũng đã "sập bẫy" với các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Cảnh sát Singapore đã phát hiện ít nhất 5 vụ lừa đảo qua điện thoại từ tháng 3 đến nay liên quan đến dịch COVID-19. Tổng số tiền bị lừa lên tới hơn 1,8 tỷ đồng. Vì vậy, chúng ta nên cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ số lạ và báo cho cơ quan chức năng.


Lừa đảo qua tin nhắn thoại ở Mỹ Lừa đảo qua tin nhắn thoại ở Mỹ

VTV.vn - Giới chức Mỹ đang cảnh báo một hình thức lừa đảo mới, đó là sử dụng tin nhắn thoại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước