Muôn hình vạn trạng tai nạn thương tích ở trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/05/2019 15:52 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù còn 1 tuần nữa mới chính thức nghỉ hè nhưng số trẻ bị tai nạn phải nhập viện đã tăng mạnh so với những tháng trước.

Theo số liệu từ Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong 2 tháng qua đã có hàng chục lượt trẻ em nhập viện vì tai nạn thương tích, tăng hơn 30% so với các tháng trước. Còn tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trong tháng 4 - 5, bệnh viện tiếp nhận hơn 500 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích nặng như bỏng, tai nạn giao thông, gãy xương, chấn thương sọ não...

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tháng tuổi), ở quận Kiến An, Hải Phòng, được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, có cơn ngừng thở với vết thương ở vùng đầu sưng nề, không chảy máu. Gia đình cho biết, hôm đó bố mẹ đi làm chỉ có bà ở nhà trông coi. Trong lúc bà nấu cơm ở bếp, Hân đùa nghịch với anh trai 2 tuổi chạm vào kệ tivi và bị rơi trúng đầu, gây dập não và vỡ xương sọ.

Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu ngay trong đêm. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực. Đến nay, sức khỏe em bé đã qua cơn nguy kịch, có tiến triển tốt.

Tai nạn thương tích ở trẻ có thể gặp quanh năm, tuy nhiên vào dịp hè thường có xu hướng gia tăng hơn. Nguyên nhân là các bé không đến trường học, chỉ quanh quẩn ở nhà. Với tính cách năng động, trẻ dễ bị va vấp hoặc chấn thương.

Nằm ngay giường bên cạnh bé Nguyễn Ngọc Gia Hân, bé Phương Anh (10 tuổi) lại nhập viện trong tình trạng đứt gân chân, mất nhiều máu. Nguyên nhân cũng chỉ vì nô đùa với em gái trong nhà và bị mảnh kính cứa đứt chân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước