Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 14:36 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

VTV.vn - Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng không có những biện pháp thiết thực để phi hạt nhân hóa.

Đây là tuyên bố được đưa ra bởi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khi nói về các bất đồng giữa đồng minh trong phiên họp Quốc hội tại Seoul ngày hôm qua (21/8).

Mỹ cho rằng Triều Tiên không có hành động phi hạt nhân hóa thực chất nào, bất chấp những cam kết được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6.

Mỹ giữ vững lập trường duy trì trừng phạt Triều Tiên, có khả năng sẽ có thêm nhiều hành động tới khi Bình Nhưỡng đưa ra các biện pháp thiết thực.

Tuyên bố được đưa ra cùng ngày với báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA), Liên Hợp Quốc. Báo cáo cho biết IAEA không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện việc Triều Tiên đã dừng các hoạt động hạt nhân.

Hơn 60 năm, hàng chục nghìn người Hàn Quốc - Triều Tiên vẫn chờ đoàn tụ Hơn 60 năm, hàng chục nghìn người Hàn Quốc - Triều Tiên vẫn chờ đoàn tụ

VTV.vn - Hôm nay (20/8) - ngày đầu của cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán Hàn Quốc - Triều Tiên diễn ra tại núi Kumgang ở Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước