Mỹ: Báo động lốc xoáy có tốc độ hơn 320km/h

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 11/04/2015 21:24 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo lốc xoáy cấp độ 4, “cấp độ cực kỳ nguy hiểm” với tốc độ hơn 320 km/h ở các bang Iowa, Illinois và Ohio thuộc miền Trung Tây nước Mỹ.

Theo dự báo, những cơn bão sấm lớn tạo thành nhiều cơn lốc xoáy có bán kính trung bình gần 1 km, với tốc độ gió cao nhất lên đến hơn 320 km/h, mạnh hơn cả cơn bão Katrina hồi năm 2005.

Tại thị trấn Rochelle bang Illinois – nơi lốc xoáy đi qua đêm qua, chính quyền địa phương thông báo rất nhiều người đã bị thương, thiệt hại cơ sở hạ tầng là rất lớn, rất nhiều ngôi nhà đã bị san bằng “chỉ còn móng”.

Hiện cơn bão đang di chuyển qua phía Nam bang Texas dọc theo Vùng Duyên hải Vịnh Mexico và các tiểu bang Trung Đại Tây Dương. Ước tính, gần 95 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn lốc xoáy khổng lồ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước