Mỹ cấm 19 loại hóa chất để sản xuất xà phòng diệt khuẩn

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 15:32 GMT+7

VTV.vn - Theo FDA, đến nay vẫn không có bằng chứng cho thấy chất tẩy rửa diệt khuẩn có hiệu quả trong việc ngăn sự lây lan của vi khuẩn nhiều hơn xà bông thường và nước.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa ra lệnh cấm 19 loại hóa chất chuyên dùng để sản xuất xà phòng rửa tay kháng khuẩn, dạng dung dịch và miếng, vì lo ngại chúng có thể gây hại cho hệ thống miễn dịch của người sử dụng.

Trong số những chất cấm có triclosan và triclocarban là hai chất phổ biến nhất. Các nhà sản xuất sẽ có 1 năm để loại bỏ chúng khỏi sản phẩm hoặc là ngừng bán trên thị trường.

Theo FDA, đến nay vẫn không có bằng chứng cho thấy chất tẩy rửa diệt khuẩn có hiệu quả trong việc ngăn sự lây lan của vi khuẩn nhiều hơn xà bông thường và nước.

Nhiều dữ liệu còn chỉ ra các thành phần kháng khuẩn, trong dài hạn, có thể gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước