Mỹ cảnh báo công dân về dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 19:16 GMT+7

Sân bay Hong Kong kiểm tra sức khỏe những hành khách đến từ Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo công dân khi tới Trung Quốc cần tránh tiếp xúc với động vật và những người đang bị ốm để đề phòng lây nhiễm dịch viêm phổi.

Điểm bùng phát dịch là thành phố Vũ Hán của Trung Quốc với 59 ca nhiễm bệnh trong tháng 12/2019. Thông báo cũng nhấn mạnh, công dân Mỹ tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cần phải thận trọng, thực hiện những biện pháp giữ vệ sinh, ngăn lây nhiễm, đồng thời nhanh chóng tìm tới các cơ sở y tế nếu phát hiện có vấn đề về sức khỏe. 

Cho đến nay, giới chức y tế Trung Quốc vẫn chưa xác định được chứng cứ rõ ràng về việc bệnh này có khả năng lây nhiễm từ người sang người hay không. Giới chức cũng bác bỏ tin đồn dịch viêm phổi lạ lần này liên quan đến hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS).


Singapore kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Vũ Hán Singapore kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Vũ Hán

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (3/1), tất cả các hành khách từ khu vực Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Singapore sẽ được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Changi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước