Mỹ cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 15:47 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đây được cho là động thái của Washington nhằm mở cánh cửa đàm phán với Tehran trước những căng thẳng leo thang gần đây giữa hai nước, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân.

Theo nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông qua quyết định nhằm cho phép Iran tham dự một cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần này.

Giới quan sát nhận định, nếu nhà ngoại gia Iran không được cấp thị thực thì Washington có thể bị coi là đang cố gắng cô lập và không có ý định theo đuổi các biện pháp ngoại giao với Tehran.

Trước đó, Tổng thống Iran Rouhani cũng đã ngỏ ý sẵn sàng đàm phán trong điều kiện Mỹ chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay lại với Thỏa thuận hạt nhân 2015.

Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ Những nước cờ nguy hiểm trong vấn đề hạt nhân Iran Những nước cờ nguy hiểm trong vấn đề hạt nhân Iran Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống phát lệnh tấn công Iran Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống phát lệnh tấn công Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước