Iran tuyên bố việc giảm bớt cam kết hạt nhân có thể “đảo ngược”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/07/2019 15:10 GMT+7

VTV.vn - Tất cả các biện pháp giảm cam kết với thỏa thuận hạt nhân quốc tế có thể "đảo ngược", nếu các nước châu Âu tham gia vào thỏa thuận hoàn thành các trách nhiệm của mình.

Đây là thông điệp do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran đưa ra hôm qua (7/7), trong một động thái nhằm làm dịu bớt tình hình.

Ngay trước đó, trong cùng ngày hôm qua, nhà chức trách Iran đã tuyên bố sẵn sàng làm giàu urani ở bất cứ mức độ và khối lượng nào, nhằm trả đũa việc Mỹ siết chặt cấm vận. Việc làm giàu urani ở mức 90% và dự trữ trên 1.000kg sẽ cho phép sản xuất ra vũ khí hạt nhân. 

Hiện thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 nước: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức đang buộc Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,7%,và không được dự trữ quá 300kg.

Iran làm giàu urani đẩy căng thẳng với Mỹ lên cao Iran làm giàu urani đẩy căng thẳng với Mỹ lên cao

VTV.vn - Hôm nay (7/7) là thời hạn Iran tuyên bố sẽ tăng mức làm giàu urani vượt qua giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước