Mỹ chỉ dùng thiết bị 5G sản xuất ngoài Trung Quốc?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 12:17 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Nhật báo phố Wall, Mỹ đang xem xét yêu cầu các sản phẩm phục vụ công nghệ 5G xuất khẩu vào Mỹ phải được sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc.

Nếu Mỹ yêu cầu như vậy, các hãng viễn thông khổng lồ như Nokia và Ericsson sẽ phải chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc thì mới có thể tiếp tục bán được hàng cho Mỹ. Tuy nhiên, các công ty viễn thông có 150 ngày để trả lời xem có thể sản xuất các thiết bị và phần mềm phục vụ 5G bên ngoài Trung Quốc hay không. 

Hiện Mỹ là thị trường viễn thông lớn nhất thế giới. Ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do những mối đe dọa đối với công nghệ Mỹ và cấm các giao dịch với các sản phẩm công nghệ "gây rủi ro không thể chấp nhận với an ninh quốc gia của Mỹ".

Gần một nửa dân số thế giới có thể truy cập mạng 5G vào năm 2024 Gần một nửa dân số thế giới có thể truy cập mạng 5G vào năm 2024

VTV.vn - Hãng Ericsson nhấn mạnh động lực từ người dùng đang khiến cho tốc độ chuyển sang mạng 5G nhanh hơn so với dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước