Mỹ điều thêm phương tiện quân sự tới Trung Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 12:27 GMT+7

Tàu đổ bộ USS Arlington. (Ảnh: US Marine)

VTV.vn - Mỹ tuyên bố tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông bằng việc điều thêm các phương tiện quân sự hiện đại đến khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lầu Năm Góc thông báo đang triển khai tàu đổ bộ USS Arlington chở lực lượng thủy quân lục chiến, phương tiện đổ bộ và trực thăng lai V-22 Osprey cùng một tổ hợp tên lửa Patriot tới Trung Đông, nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.

Trước đó, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội oanh tạc cơ B-52, sau thông tin tình báo Tehran đã chuyển tên lửa lên tàu chiến ở vịnh Ba Tư.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi lãnh đạo Iran cùng đàm phán về việc từ bỏ hạt nhân, song cũng cảnh báo Washington không loại trừ giải pháp quân sự. Tuy nhiên, Iran khẳng định kiên quyết không đối thoại với Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước