Mỹ đình chỉ dịch vụ cấp thị thực trên toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 14:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Mỹ đã đình chỉ tất cả dịch vụ thị thực thông thường ở hầu hết các quốc gia.

Việc ngừng cấp thị thực có hiệu lực từ ngày 18/3. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn cung cấp các dịch vụ thị thực khẩn cấp và duy trì dịch vụ cho công dân Mỹ. Washington cũng nâng mức cảnh bảo du lịch lên cấp độ 4 - cấp cao nhất khuyến cáo người dân không đi du lịch nước ngoài; đồng thời chuẩn bị phương án để đưa công dân Mỹ, đang mắc kẹt ở nhiều nơi về nước.

Quốc hội Mỹ đang thảo luận gói kích cầu kinh tế trị giá 1.000 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, trong đó gồm cả học sinh, sinh viên để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

"Sinh viên chưa phải thanh toán các khoản vay và được phép vay 10.000 USD nếu có nhu cầu trong thời điểm dịch bệnh này", ông Chuck Schumer - Thượng nghị sĩ Mỹ - nói.

Lầu Năm Góc cho biết sẵn sàng ứng phó trong trường hợp đại dịch có thể kéo dài 18 tháng hoặc lâu hơn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng thông báo hoãn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia G7 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Mỹ. Thay vào đó, lãnh đạo các nước G7 chỉ tổ chức họp trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Các quốc gia châu Á lo dịch COVID-19 bùng phát Các quốc gia châu Á lo dịch COVID-19 bùng phát Bầu cử Tổng thống Mỹ thời COVID-19 Bầu cử Tổng thống Mỹ thời COVID-19 Mỹ: Người dân California được yêu cầu không ra khỏi nhà để phòng dịch COVID-19 Mỹ: Người dân California được yêu cầu không ra khỏi nhà để phòng dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước