Mỹ đóng cửa trường học tại nhiều bang do dịch COVID-19

Lê Minh - Trọng Đức (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 16/03/2020 19:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/3), quyết định cho học sinh nghỉ học chính thức có hiệu lực ở ít nhất 6 bang của Mỹ là Ohio, Michigan, Oregon, Maryland, Kentucky và New Mexico.

Trên toàn nước Mỹ hiện nay có rất nhiều trường ở nhiều tiểu bang khác nhau cho học sinh nghỉ học. Bang California đã có ít nhất 4 học khu cho học sinh nghỉ học từ đầu tuần này nhưng không phải tất cả các trường ở bang này đều đóng cửa.

Việc cho học sinh nghỉ học là quyết định của Phòng Giáo dục mỗi quận hạt chứ không phải là của Sở Giáo dục tiểu bang hay liên bang, dựa trên diễn biến tình hình bệnh dịch do Phòng Y tế quận hạt đó liên tục cập nhật. Những thông tin này cũng được các trường cập nhật tới phụ huynh ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng cả thư điện tử và tin nhắn, cho biết là sẽ cho học sinh nghỉ học khi cần. Điều này giúp các phụ huynh yên tâm và có sự chuẩn bị trước trong trường hợp các con nghỉ học.

Phần lớn các trường phổ thông ở Mỹ, nhất là cấp 2 và cấp 3, đều đã ứng dụng một phần giáo dục trực tuyến thông qua các nền tảng như là Google Class hay Schoology. Bài tập, chủ đề thảo luận được giáo viên giao qua nền tảng đó. Học sinh làm và nộp bài thông qua tài khoản riêng của mình. Vì thế, khi có quyết định cho học sinh nghỉ học, các trường chỉ mất khoảng 2 ngày chuẩn bị để chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Dù không đến trường nhưng tất cả học sinh và giáo viên đều phải tham gia các tiết học trực tuyến theo thời khóa biểu. Sự tham gia của mỗi học sinh được giám sát bằng việc đăng nhập và làm bài tập của học sinh đó thông qua tài khoản cá nhân. Giáo viên hoàn toàn có thể biết được học sinh nào học hay không học. Vì thế, việc học tập của học sinh cơ bản vẫn được duy trì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước