Mỹ dùng tài khoản mạng xã hội giả để điều tra lý lịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/09/2019 14:56 GMT+7

Người xin thị thực vào Mỹ sẽ bị điều tra lý lịch mạng xã hội. Ảnh: AP

VTV.vn - Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ đang lên kế hoạch sử dụng tài khoản mạng xã hội giả để điều tra lý lịch người xin thị thực, thẻ xanh hay xin cấp quốc tịch vì lý do an ninh.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết sẽ tôn trọng quyền riêng tư của mọi người bằng cách không kết bạn hay bấm nút theo dõi người dùng, mà chỉ dùng để "tiếp cận thông tin công khai trên mạng xã hội".

Tuy nhiên, kế hoạch trên có thể vi phạm các điều khoản của các mạng xã hội lớn như Facebook hay Twitter, nghiêm cấm người dùng tạo tài khoản giả.

Mỹ: Hàng trăm nghìn trường hợp xin thị thực có thể bị từ chối Mỹ: Hàng trăm nghìn trường hợp xin thị thực có thể bị từ chối Xin thị thực vào Mỹ phải kê khai thông tin mạng xã hội Xin thị thực vào Mỹ phải kê khai thông tin mạng xã hội Trung Quốc dẫn đầu làn sóng xin “thị thực vàng” tại Hy Lạp Trung Quốc dẫn đầu làn sóng xin “thị thực vàng” tại Hy Lạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước