Mỹ - Hàn nhất trí triển khai hệ thống tên lửa tầm cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 16:54 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (3/2), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm nay.

Sự đồng thuận này đạt được trong chuyến thăm Seoul 2 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Matthis.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang có chuyến thăm Hàn Quốc dài hai ngày, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Ông James Mattis đã gặp nhiều quan chức Hàn Quốc cấp cao, trong đó có người đồng cấp Han Min-koo.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin thân cận cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều thực thể của Iran sau khi Tehran tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây.

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, theo cách không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm các nước P5+1 đạt được với nước Cộng hòa Hồi giáo này hồi năm 2015.

Nguồn tin cũng cho hay, danh sách trừng phạt bao gồm 8 thực thể của Iran bị cho là có các hành động liên quan tới khủng bố và khoảng 17 thực thể khác có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo. Hiện Nhà Trắng vẫn từ chối bình luận về thông tin này. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước