Mỹ là quốc gia thải nhiều rác nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 15:33 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, thế giới thải ra hơn 2 tỷ tấn rác thải rắn đủ lấp kín hơn 800.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Nếu tính theo quy mô dân số, Mỹ chính là nước thải ra nhiều rác nhất.

Thông tin trên là kết quả tổng hợp của Verisk Maplecroft - một công ty chuyên nghiên cứu về nguy cơ toàn cầu. Chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng Mỹ thải ra 12% tổng lượng rác toàn cầu. Thải rác ra nhiều  tuy nhiên, tỷ lệ tái chế ở nước này cũng không khả quan khi chỉ đạt 35%.

Với lượng rác thải vượt qua khả năng tái chế, Mỹ phải phụ thuộc nhiều vào việc chở rác sang nước khác. Tuy nhiên, nước này đang phải đối mặt với làn sóng các nước châu Á trả lại rác về nơi xuất xứ. Mới đây, Indonesia đã từ chối nhận 49 container rác từ Mỹ và châu Âu.

Công ty nghiên cứu về nguy cơ toàn cầu Verisk Maplecroft nhận định, nếu Mỹ không có chính sách thích hợp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ trong xử lý rác, nước này sẽ có nguy cơ bị chôn vùi trong núi rác do chính mình thải ra. Bên cạnh đó, báo cáo về khủng hoảng rác thải toàn cầu cũng nêu nước Đức như một ví dụ tiêu biểu về việc tái chế mà các nước khác có thể tham khảo học tập.

Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ

VTV.vn - Mới đây, Indonesia tuyên bố trả lại 5 container rác thải chứa đầy tã, giấy vụn và rác sinh hoạt cho Mỹ, kèm theo lời nhấn mạnh, quốc gia này "không phải là bãi rác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước