Mỹ lần đầu công bố báo cáo quốc gia về ảnh hưởng COVID-19 với trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/04/2020 20:21 GMT+7

Một em nhỏ đeo khẩu trang xách túi đồ đi với người thân ở khu Chinatown tại Los Angeles, Mỹ - Ảnh: AP

VTV.vn - Lần đầu tiên Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Mỹ công bố báo cáo quốc gia về ảnh hưởng của dịch COVID-19 với trẻ em.

Báo cáo cho thấy, trẻ em bị nhiễm SARS-CoV-2 ít có xu hướng chuyển bệnh nặng hoặc phải nhập viện điều trị nhiều như người lớn. Những triệu chứng phổ biến nhất khi trẻ mắc COVID-19 là ho, sốt và hơi thở ngắn. Tuy nhiên, những tình trạng bệnh nặng lại có vẻ phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh. Đáng chú ý, tại Mỹ đã ghi nhận 3 em trẻ sơ sinh tử vong vì COVID-19. 

Nghiên cứu của CDC xem xét gần 150.000 ca bệnh COVID-19 ở Mỹ gồm cả ở người lớn và trẻ em trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Khoảng 2.500 ca trong đó (tức gần 2%) là trẻ em.

Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường bệnh khi dịch COVID-19 chạm đỉnh Mỹ có thể thiếu gần 90.000 giường bệnh khi dịch COVID-19 chạm đỉnh

VTV.vn - Các bệnh viện tại Mỹ được dự báo có thể thiếu hàng chục nghìn giường điều trị khi đại dịch COVID-19 chạm đỉnh, sớm nhất là vào ngày 15/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước