Nước Mỹ trước thời điểm quyết định của dịch COVID-19

Trường Sơn, Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 13:39 GMT+7

VTV.vn - Nhà Trắng và các bang của Mỹ đang hối hả chuẩn bị cho 2 tuần tới, khoảng thời gian được coi là khó khăn nhất với nước Mỹ.

Nước Mỹ có số người nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới nhưng chính quyền Mỹ đánh giá, đỉnh dịch ở nước này vẫn ở phía trước.

Chính quyền Mỹ chuẩn bị tinh thần cho người dân về 2 tuần đầy khó khăn phía trước bằng cảnh báo sốc. Đó là số người tử vong vì COVID-19 của Mỹ có thể lên tới hơn 200 người. Ấy là trong trường hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.

Những cảnh báo rõ ràng được hi vọng sẽ khiến người dân Mỹ thay đổi ý thức và cách cư xử, thực hiện triệt để yêu cầu ở nhà. Chính quyền Liên bang Mỹ đã gia hạn việc thực hiện giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người ít nhất tới hết tháng 4/2020.

Một loạt bệnh viện dã chiến đã được dựng trên khắp nước Mỹ. New Orleans, Chicago, Detroit, 3 thành phố được dự báo sẽ là những tâm dịch mới ở Mỹ đã chuyển các trung tâm hội nghị thành những bệnh viện chuẩn bị cho những tuần căng thẳng sắp tới.

Chính quyền liên bang Mỹ đã kích hoạt mọi nguồn lực, cử quân đội, tàu bệnh viện hải quân tới hỗ trợ các địa phương; yêu cầu một loạt các công ty tư nhân, có thể là đang sản xuất ô tô, phải chuyển sang sản xuất máy thở đáp ứng nhu cầu cao trong những tuần tới.

Tới thời điểm này, 96% dân số Mỹ đã được lệnh ở nhà. Ở nhà giờ không còn là khuyến cáo mà là mệnh lệnh phải chấp hành. Nước Mỹ xác định, trong tất cả các sự chuẩn bị, giữ khoảng cách xã hội và thực hiện lệnh ở nhà là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu thiệt hại về người do COVID-19 trong những tuần căng thẳng sắp tới.

Cạn kiệt nguồn máy thở, Mỹ kích hoạt đạo luật Sản xuất Quốc phòng thời chiến Cạn kiệt nguồn máy thở, Mỹ kích hoạt đạo luật Sản xuất Quốc phòng thời chiến Phương pháp giãn cách xã hội tại Mỹ có thể đang phát huy tác dụng Phương pháp giãn cách xã hội tại Mỹ có thể đang phát huy tác dụng Chuyên gia Mỹ: SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở Chuyên gia Mỹ: SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước