Mỹ lần đầu tiên dùng robot tiêu diệt hung thủ trong vụ xả súng tại Dallas

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 22:31 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều giờ đàm phán thất bại, lần đầu tiên cảnh sát đã gửi một robot mang theo bom để tiêu diệt hung thủ trong vụ xả súng đẫm máu tại Dallas, Mỹ.

Trong vụ xả súng đẫm máu mới xảy ra tại Dallas khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương, con số thương vong có thể đã không dừng lại ở đó nếu như lực lượng cảnh sát không áp dụng các tiến bộ công nghệ vào việc tiêu diệt hung thủ.

Sau nhiều giờ đàm phán thất bại, lần đầu tiên cảnh sát đã gửi một robot mang theo bom tới vị trí của hung thủ Micah Xavier Johnson và kích nổ để tiêu diệt đối tượng này, qua đó hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng việc sử dụng robot để tiêu diệt tội phạm hoặc những kẻ khủng bố sẽ là xu thế của ngành cảnh sát trong thế kỷ 21. Được biết, cảnh sát Dallas hiện đã được trang bị 3 robot loại này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước