Mỹ mở cuộc điều tra dòng máy bay 787 Dreamliner của Boeing

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ đang yêu cầu Boeing giao nộp hồ sơ liên quan đến quy trình chế tạo dòng Dreamliner ở bang South Carolina sau những cáo buộc về việc sản xuất kém chất lượng.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở rộng điều tra sang dòng máy bay 787 Dreamliner của Boeing. Đây tiếp tục là thông tin bất lợi liên quan tới nhà sản xuất máy bay đến từ Mỹ. Trước đó, dòng máy bay 737 Max của hãng này đã bị cấm bay sau hàng loạt sự cố mất an toàn hàng không.

Một nguồn tin khác được CNN đăng tải cho thấy, một số cá nhân làm việc tại nhà máy chế tạo máy bay Dreamliner đã nhận được yêu cầu giao nộp hồ sơ từ một nhóm công tố viên. Đây được cho là nhóm công tố viên đang tham gia tiến trình pháp lý liên quan dòng máy bay Boeing 737 Max.

Boeing đã bị điều tra sau hai thảm họa rơi máy bay 737 Max ở Indonesia tháng 10/2018 và Ethiopia tháng 3/2019 làm tổng cộng 346 người thiệt mạng, khiến dòng máy bay này bị đình chỉ bay trên toàn thế giới.

Boeing ấn định thời gian xử lý lỗi phần mềm mới Boeing ấn định thời gian xử lý lỗi phần mềm mới

VTV.vn - Từ nay đến tháng 9 tới, hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ sẽ xử lý lỗi phần mềm mới phát hiện trên dòng máy bay 737 MAX bị cấm sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước