Mỹ mua dữ liệu điện thoại theo dõi người nhập cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 12:11 GMT+7

VTV.vn - Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ sử dụng dữ liệu để tìm kiếm hoạt động của điện thoại ở những nơi bất thường như sa mạc dọc theo biên giới giữa Mỹ - Mexico.

Theo Nhật báo phố Wall, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ mua dữ liệu về chuyển động và vị trí người dùng từ các ứng dụng trên hàng triệu chiếc điện thoại thông minh nhằm phát hiện những người đã hoặc có ý định nhập cư trái phép vào nước Mỹ.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết thêm, họ có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và đặt giới hạn về cách sử dụng thông tin về vị trí điện thoại. Ngoài ra, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan thuộc Bộ An ninh Mỹ có thể dùng thông tin để xác định người nhập cư trái phép và bắt họ. 

Giới chuyên gia nhận định, việc cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sử dụng một trong những kho dữ liệu lớn nhất về vị trí người sử dụng điện thoại là hợp pháp, bởi Chính phủ đã mua quyền truy cập từ một nhà cung cấp, giống cách làm của các công ty tư nhân.

Mỹ mở rộng hạn chế nhập cư với 6 quốc gia Mỹ mở rộng hạn chế nhập cư với 6 quốc gia

VTV.vn - Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ đã thông báo áp đặt những quy định hạn chế nhập cư đối với công dân của 6 nước gồm Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan và Tanzania.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước