Mỹ: Người dân cẩn trọng hơn với dịch COVID-19

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Dù ít người đeo khẩu trang ra đường nhưng ý thức rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc hay chủ động tự cách ly nếu thấy sức khỏe không tốt được nhiều người dân thực hiện.

Tính đến thời điểm này, tại Mỹ đã có hơn 1.300 ca mắc và 38 người tử vong vì dịch COVID-19. Giới chức y tế Mỹ cũng vừa phát hiện một ổ dịch lớn với hơn 100 ca nhiễm ở gần thành phố New York.

Ngay khi phát hiện ổ dịch, Thống đốc bang New York đã yêu cầu đóng cửa các trường học, văn phòng trong bán kính 1,5 km từ khu vực tâm dịch và điều lực lượng vệ binh quốc gia đến cứu trợ.

Người dân Mỹ đã có tâm thế chủ động phòng ngừa và đối phó với dịch COVID-19. Một số chiến dịch tiếp xúc cử tri mới đây của các ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng như ông Bernie Sanders, Joe Biden cũng phải hoãn lại vào phút chót do lo ngại lây lan dịch COVID-19.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, một vài trường học tại Mỹ cũng được yêu cầu tạm thời đóng cửa. Một loạt công ty tại Mỹ cũng khuyến cáo hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp thay vào đó là họp online. Ý thức người dân về việc phòng chống bệnh cũng được nâng cao.

Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt biện pháp kinh tế chống COVID-19 Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt biện pháp kinh tế chống COVID-19 Nhiều trường đại học ở Mỹ chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19 Nhiều trường đại học ở Mỹ chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19 Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia chống dịch COVID-19 ở New York Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia chống dịch COVID-19 ở New York

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước