Thủ tướng Đức cảnh báo 70% dân số nước này có thể nhiễm COVID-19

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 17:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Chính phủ Đức sẽ làm mọi điều có thể nhằm ứng phó trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể lây nhiễm tới 70% dân số nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chưa có vacine hoặc thuốc điều trị bệnh COVID-19. Bà Merkel kêu gọi người dân tăng cường giữ vệ sinh cá nhân và không bắt tay chào xã giao. Đức đã xác nhận 3 trường hợp tử vong trong số hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19 ở nước này.

Liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Y tế Malaysia đang truy tìm khoảng 5.000 công dân trên khắp cả nước có thể đã mắc bệnh này trong một sự kiện tôn giáo ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur sau khi nước láng giềng Brunei ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là một người đàn ông 53 tuổi, từng tham dự sự kiện quy tụ khoảng 10.000 người từ nhiều quốc gia.

WHO tuyên bố đại dịch COVID-19: Nâng cao khả năng ngăn chặn, kiểm soát ổ dịch tại các nước WHO tuyên bố đại dịch COVID-19: Nâng cao khả năng ngăn chặn, kiểm soát ổ dịch tại các nước Nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển ứng dụng giúp chẩn đoán nhanh COVID-19 Nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển ứng dụng giúp chẩn đoán nhanh COVID-19 Mỹ áp dụng biện pháp mạnh chống COVID-19 Mỹ áp dụng biện pháp mạnh chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước