Mỹ phá âm mưu nổ bom tự sát vào ngày bầu cử giữa kỳ

-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 19:39 GMT+7

Đối tượng Paul Rosenfeld.

VTV.vn - Cảnh sát Mỹ đã bắt Paul Rosenfeld, 56 tuổi, có âm mưu thực hiện vụ đánh bom tự sát vào đúng đợt bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 6/11 sắp tới.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám nhà Rosenfeld và phát hiện ra một thiết bị nổ nặng 90 kg sau khi nhận được thông tin trình báo của một người đàn ông giấu tên.

Theo kế hoạch, Rosenfeld sẽ kích nổ thiết bị này tại Quảng trường Quốc gia, ngay trước điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ ở Thủ đô Washington.

Giới chức trách cho biết, Rosenfeld đã lập kế hoạch tấn công một cách đơn độc. Hiện nghi can phải đối mặt với hai tội danh là sản xuất thiết bị nổ trái phép và vận chuyển và lưu trữ vật liệu nổ. Hình phạt tối đa cho mỗi tội danh lên đến 10 năm tù giam.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử giữa kỳ của Mỹ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử giữa kỳ của Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước