Mỹ sẽ thành lập lực lượng quân đội vũ trụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/06/2018 19:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đây là quyết định mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập quân chủng thứ 6 trong quân đội Mỹ.

Quyết định thành lập lực lượng vũ trụ được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra với lý do là nhằm đảm bảo giữ vững thế tiên phong của Mỹ trong lĩnh vực khám phá không gian. Ông Trump đưa ra chiến lược phát triển công nghệ không gian như là một vấn đề an ninh quốc gia, và cam kết sẽ điều chỉnh các quy định để tạo điều kiện thuận lợi tối cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia. 

Mặc dù vậy, để thành lập được một lực lượng quân sự mới sẽ mất khá nhiều thời gian. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị rất nhiều và còn phải trình Quốc hội xem xét thông qua. Nên có lẽ chưa biết đến bao giờ quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ sẽ ra đời để chiếm lĩnh vũ trụ.

Ba phi hành gia Mỹ, Nga và Nhật Bản lên Trạm Vũ trụ Quốc tế Ba phi hành gia Mỹ, Nga và Nhật Bản lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

VTV.vn - Phi hành đoàn gồm ba phi hành gia người Nhật Bản, Mỹ và Nga đã lên tàu vũ trụ Soyuz của Nga để lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước