Mỹ xem xét triển khai xe bọc thép trở lại Syria

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ đang có kế hoạch triển khai xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng trở lại phía Đông Syria.

Việc này nhằm mục đích bảo vệ các mỏ dầu khỏi nguy cơ rơi vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc các nhóm phiến quân khác, đảo ngược lệnh rút quân toàn bộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó.

Địa điểm khả thi nhất để triển khai đơn vị xe bọc thép của Mỹ là nhà máy Conoco, gần thành phố Deir ez-Zor, Syria. Hiện chưa rõ số lượng khí tài mà Mỹ sẽ triển khai tại khu vực này. Tuy nhiên, giới chức quân sự của Mỹ cho biết, quân đội ở gần các mỏ dầu sẽ không chỉ tập trung vào việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ mà còn giúp chống lại tàn quân của IS, tiếp tục hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu.


Mỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria Mỹ triển khai quân và xe bọc thép trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

VTV.vn - Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước