Năm 2018, bắt giữ hơn 600 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), trong năm 2018, tình hình vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đặc biệt nổi lên tình trạng người dân tự ý mua bán trái phép vật liệu nổ và pháo lậu. Việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ để gây án làm phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép bom, mìn, đạn, vật liệu nổ vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong năm 2018, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 600 vụ với gần 800 đối tượng, thu hồi hơn 5.000 khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn cùng hàng chục nghìn công cụ hỗ trợ.

Tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ Tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

VTV.vn - Gần 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm vừa bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai tiến hành tiêu hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước