NASA di chuyển bệ phóng tên lửa 4,7 tấn đi tránh bão

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/09/2019 19:52 GMT+7

(Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Trước diễn biến khó lường của siêu bão Dorian, các nhân viên tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, thuộc NASA phải cho di chuyển bệ phóng tên lửa nặng tới 4,7 tấn đến nơi an toàn.

Bệ phóng có cấu trúc hình tháp. Để di chuyển bệ phóng tên lửa này vào trong nhà an toàn, các nhân viên tại Trung tâm vũ trụ Kennedy phải dùng tới những xe bánh xích 3 tấn nhằm bảo vệ bệ phóng tên lửa trước mưa to và gió lớn. Khu vực này dự kiến sẽ trải qua những cơn gió hơn 220km/h khi bão ập vào.

Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã phải chuyển toàn bộ máy bay chiến đấu ở Florida đến căn cứ tại Ohio để tránh thiệt hại từ siêu bão Dorian.

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

VTV.vn - Người phát ngôn Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Mỹ, ông Mark Wright cho biết đây là lần đánh chặn thành công thứ 16 trong tổng số 16 lần thử nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước