Nên hay không việc quy hoạch 'khu nhạy cảm'?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 15:08 GMT+7

VTV.vn - Nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra sau đề suất gom tập trung các dịch vụ nhạy cảm để quản lý của Chi cục phòng chống tệ nạn TP.HCM.

Tại TP.HCM có nhiều dịch vụ mát xa, ăn uống, cắt tóc, cafe... có tiếp viên nữ đang hoạt động. Tất cả được gọi chung là các dịch vụ nhạy cảm. Khi lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn TP.HCM đề xuất gom các dịch vụ này vào khu vực tập trung để dễ quản lý, ngay lập tức xuất hiện hàng loạt quan điểm trái chiều. 

 "Nếu như được, cho họ hoạt động tập trung như vậy rất là tốt", một nhà hoạt động xã hội cho biết.

Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, lại phản đối. Họ cho rằng quỹ đất ở trung tâm còn quá ít, nếu quy hoạch ra vùng ven, "phố nhạy cảm" sẽ thành "phố thất nghiệp".

Bên cạnh đó, các ý kiến trái chiều còn xuất hiện trong giới chuyên gia và các nhà quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước