Nestle bị cáo buộc thông tin sai về sản phẩm Milo

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 20:42 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn thực phẩm nổi tiếng thế giới Nestle của Thụy Điển đã phải gỡ bỏ mức xếp hạng 4,5 trên 5 sao của sản phẩm bột dinh dưỡng Milo.

Nguyên nhân là do hãng này bị cáo buộc đã gây "nhầm lẫn" cho khách hàng về định hướng sản phẩm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, Milo là một loại thức uống lúa mạch và chứa tới 46% là đường. Chính vì thế, nó chỉ đạt mức 1,5 sao thay vì 4,5 sao về dinh dưỡng.

Nestle bị cáo buộc đã cố tình tạo ra sự sai lệch thông tin đối với khách hàng, khi đánh giá cao để sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hãng thực phẩm cho biết, Milo được chấm điểm cao trong tiêu chuẩn giả định: người dùng Milo pha với sữa tách béo. Trong khi đó, đa phần người dùng sẽ không sử dụng với sản phẩm sữa tách béo mà là sữa tươi nguyên kem, kem và uống trực tiếp.

Phát hiện sữa bột Milo giả tại Malaysia Phát hiện sữa bột Milo giả tại Malaysia

VTV.vn - Các nhà chức trách Malaysia vừa phát hiện một khối lượng lớn bột sữa Milo được sản xuất và làm giả tại một cơ sở ở bang Negeri Sembilan, phía nam Kuala Lumpur, Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nestle, Milo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước