New Delhi - Điểm nóng bắt cóc và buôn người ở Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/08/2018 15:48 GMT+7

VTV.vn - New Delhi được biết đến như một thị trường chợ đen khét tiếng và phát triển mạnh nhất của nạn buôn người.

Một con số đáng báo động mà hãng tin AFP đã công bố, mỗi năm, có hàng chục nghìn bé gái và phụ nữ trở thành nạn nhân của buôn người ở Nam Á, trong đó, New Delhi - Ấn Độ là điểm nóng của loại tội phạm bắt cóc và buôn người này.

Theo hồ sơ tội phạm của chính phủ Ấn Độ, có 38.000 trẻ em gái và phụ nữ bị bắt cóc trong năm 2013 và con số này có xu hướng tăng 15% mỗi năm. New Delhi được biết đến như một thị trường chợ đen khét tiếng và phát triển mạnh nhất của nạn buôn người này.

Cảnh sát cho hay, chính sự mất cân bằng giới tính và giá trị người phụ nữ không được coi trọng là nguyên nhân sâu xa của nạn buôn người này.

Có hàng chục ngàn nạn nhân của đường dây buôn người, vĩnh viễn không bao giờ đòi được công lý.

Tệ nạn buôn bán người - câu chuyện chưa có hồi kết Tệ nạn buôn bán người - câu chuyện chưa có hồi kết

VTV.vn - Giữa thế kỉ 21, nhưng nạn buôn bán người vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước