New Zealand điều tra gian lận tiền trợ cấp dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 19:39 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính New Zealand Grant Robertson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng BộTài chính New Zealand cho biết, các trường hợp gian lận tiền trợ cấp dịch COVID-19 có thể sẽ đối mặt với mức án 7 năm tù.

Để giảm thiểu tác động do dịch COVID-19 gây ra với nền kinh tế, nhà chức trách New Zealand đã chi hơn 10 tỷ Đô la New Zealand (hơn 140.000 tỷ đồng) để hỗ trợ 1,6 triệu lao động trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều hành vi lợi dụng chính sách này để trục lợi đã xuất hiện.

Kết quả kiểm toán đã phát hiện nhiều sai sót của các doanh nghiệp nhận trợ cấp, ví dụ có doanh nghiệp nhận được 239.000 Đô la New Zealand nhưng chỉ trả cho người lao động 1/3 trong số đó. Ngoài ra, các doanh nghiệp không đủ điều kiện nhận trợ cấp dịch bệnh sẽ phải hoàn trả cho chính phủ một phần, hoặc toàn bộ số tiền đã nhận. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính New Zealand cho biết, những hành vi gian lận này có thể phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự và nhận án phạt 7 năm tù.

Thủ tướng New Zealand và các Bộ trưởng tự cắt giảm lương do dịch COVID-19 Thủ tướng New Zealand và các Bộ trưởng tự cắt giảm lương do dịch COVID-19

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 15/4 tuyên bố nội các của bà sẽ cắt giảm 20% lương trong vòng 6 tháng do đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước