Nga thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa hiện đại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 14:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới được nâng cấp của Nga đã được thử nghiệm thành công tại bãi thử ở Kazakhstan.

Phó Tư lệnh lực lượng Không gian vũ trụ Nga cho biết các đặc tính kĩ thuật của tên lửa đánh chặn mới này ưu việt vượt xa các tên lửa hiện nay.

Theo Reuters, hệ thống phòng thủ tên lửa của lực lượng Không gian vũ trụ Nga được thiết kế để bảo vệ Moscow khỏi các cuộc tấn công đường không hoặc từ vũ trụ, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống cảnh báo tên lửa và kiểm soát không gian.

Trong cuộc thử nghiệm, hệ thống bảo vệ đã hoàn thành nhiệm vụ bắn trúng tên lửa mục tiêu trong khoảng thời gian định sẵn, hệ thống này sẽ ngay lập tức được đưa vào sử dụng sau cuộc thử nghiệm thành công.

Nga trang bị tên lửa liên lục địa mới vào năm 2021 Nga trang bị tên lửa liên lục địa mới vào năm 2021

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/3 cho biết, Nga chính thức biên chế trung đoàn tên lửa liên lục địa RS 28 Sarmat cho quân đội nước này vào năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước