Ngân hàng sữa mẹ cứu sống trẻ sinh non tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Tại quốc gia ghi nhận tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi lên đến 4% như Ấn Độ thì sự tồn tại của những ngân hàng sữa mẹ đã cho các bé thêm cơ hội sống sót.

Sinh sớm tới 3 tháng, nặng chưa đầy 1kg, phải nuôi trong lồng kính, cơ thể yếu ớt đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không thể bế lên vì vậy bé Samaira sống sót được vốn đã là một kỳ tích. Còn việc em được nuôi sống và dần hồi phục hồi lại là một điều kỳ diệu khác. Dù mẹ em không có sữa để nuôi con thế nhưng không có nghĩa là em bị mất đi cơ hội có được nguồn dinh dưỡng quý giá này khi em được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa từ ngân hàng sữa mẹ.

Bé Samaira không phải là trẻ duy nhất may mắn sống nhờ vào những bình sữa lấy từ ngân hàng sữa mẹ. Cơ sở tiếp nhận sữa mẹ quyên góp luôn bận rộn mỗi ngày nhất là khi ngày càng nhiều bà mẹ tỏ ra cởi mở hơn trong việc sẵn sàng trao tặng sữa của mình cho ngân hàng.

Mỗi tháng, lượng sữa mà ngân hàng sữa nhận được khoảng 45.000 ml sữa quyên góp từ các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Sữa mẹ được thu gom, tiệt trùng và lưu trữ đúng quy trình vệ sinh. Việc bảo quản sữa mẹ để duy trì nguồn dinh dưỡng tốt nhất có thể lên đến nửa năm. 

Nguy cơ trẻ bị suy dinh dưỡng nếu thiếu sữa mẹ Nguy cơ trẻ bị suy dinh dưỡng nếu thiếu sữa mẹ

VTV.vn - Mặc dù hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ nhưng không phải bà mẹ nào cũng biết nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách vì vậy không ít trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước