Ngang nhiên buôn bán quân trang trái phép trên thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 15:10 GMT+7

VTV.vn - Quân trang của lực lượng công an thuộc danh mục cấm kinh doanh, buôn bán thế nhưng trên thực tế không khó để sở hữu mặt hàng này.

Phố Lê Duẩn, Hà Nội từ lâu nổi tiếng là nơi cung cấp nhiều trang phục bảo hộ lao động thế nhưng, nơi đây cũng được biết đến như một khu chuyên buôn bán chui các mẫu mã quân trang, quân phục. Những mặt hàng cấm kinh doanh này thường được cất sâu trong kho, vội vã bỏ ra và vội vã cất vào khi người mua muốn xem hàng.

Người bán cũng biết là phải giấu bởi việc mua bán quân trang, quân phục bị cấm vốn có cái lý của nó. Cách đây 1 tháng, chính các phóng viên của Chuyển động 24h đã phát hiện ra một nhóm đối tượng chuyên giả danh công an để trộm cắp tài sản trên Quốc lộ 1A. Để thủ đoạn giả danh được trót lọt, các đối tượng này chỉ cần dùng đến chiếc quần của lực lượng công an là đã có thể khiến nhiều người mắc bẫy.

Theo quy định của pháp luật, hành vi buôn bán quân phục, thiết bị của CAND có giá trị từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng, các đối tượng vi phạm có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng tuy nhiên, việc phát hiện và xử phạt còn khó khăn.

Chính tại con phố Lê Duẩn, trong năm nay, Tổng Cục Quản lý thị trường đã xử phạt 3 trường hợp cửa hàng kinh doanh quân trang quân phục trái phép với số tiền phạt 17 triệu đồng và trị giá vi phạm hơn 11 triệu đồng.

Thủ đoạn giả danh công an trộm cắp tài sản trên Quốc lộ 1A Thủ đoạn giả danh công an trộm cắp tài sản trên Quốc lộ 1A

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều vụ việc giả danh công an lấy trộm tiền của tài xế xe tải liên tiếp xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước