Ngành điện nỗ lực xóa 65.000 hộ dân sử dụng điện tạm

Trí Thức - Minh Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 21:26 GMT+7

VTV.vn - Trong năm qua, ngành điện đã nỗ lực xóa được tình trạng sử dụng điện tạm của 65.000 hộ dân trên địa bàn nông thôn thuộc 21 tỉnh miền Nam.

Với người dân thành thị, việc có điện để sử dụng gần như đã trở thành một lẽ dĩ nhiên thế nhưng với nhiều người dân ở nông thôn, nơi điện lưới chưa vươn tới, họ vẫn đang phải chia sẻ điện từ những hộ ở cuối nguồn điện quốc gia. Tình trạng này gọi là "điện câu đuôi". Dù ngành điện và địa phương nỗ lực xóa tình trạng này, tuy nhiên vì tập quán sinh sống của bà con, nên công tác gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước