Hơn 160.000 hộ dân vùng núi, nông thôn, hải đảo được cấp điện mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/09/2017 14:58 GMT+7

Điện đã về được với trên 99,97% xã trên cả nước.

VTV.vn - Theo số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ tính từ năm 2016 tới nay đã có trên 160.000 hộ dân vùng núi, nông thôn và hải đảo được cấp điện mới.

Tập đoàn Điện lực đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cấp điện lưới cho tổng cộng hơn 28.000 hộ dân chưa có điện lưới tại các vùng núi, nông thôn và hải đảo.

Với nỗ lực của ngành điện trong thời gian qua, điện đã về được với trên 99,97% xã trên cả nước, trong đó có những huyện được xếp vào diện nghèo nhất cả nước.

Có điện giúp tạo động lực cho các vùng thôn, bản và hải đảo phát triển kinh tế, đồng thời nhiều vị trí còn có ý nghĩa quan trọng để khẳng định chủ quyền quốc gia. 

Gần 100 hộ dân ở Hà Nội không được cấp điện sinh hoạt Gần 100 hộ dân ở Hà Nội không được cấp điện sinh hoạt

VTV.vn - Đã sinh sống hàng chục năm nhưng gần 100 hộ dân tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn không được cung cấp điện và nước sạch để sinh hoạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước